Phiên họp lần thứ 12 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng

(VOV5) - Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: "Sắp tới chúng ta phải làm quyết liệt hơn nữa, hiệu quả cao hơn nữa."

Sáng 31/7, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tổ chức phiên họp thứ 12 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thưBan chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng.

Phiên họp lần thứ 12 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng  - ảnh 1 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết luận phiên họp

Phiên họp thảo luận cho ý kiến về tiến độ, kết quả thực hiện chương trình công tác của Ban Chỉ đạo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Phát biểu kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trong 6 tháng đầu năm, các thành viên Ban Chỉ đạo nêu cao trách nhiệm, tích cực, khẩn trương, quan tâm, quyết liệt hơn trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Chương trình công tác đã đề ra. 

Về phương hướng nhiệm vụ trong những tháng cuối năm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu phải tăng cường công tác kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng ở địa phương: “Tất cả các cơ quan đều vào cuộc, cả xã hội đồng tình ủng hộ chúng ta, sắp tới chúng ta phải làm quyết liệt hơn nữa, hiệu quả cao hơn nữa, không có trở ngại nào cả, không sợ sức ép nào cả. Vừa qua ta đã làm tốt. Đến khó như việc xử lý một ủy viên Bộ Chính trị đương chức, mà chúng ta đã xử lý, có kết quả tốt. Nhân dân rất đồng tình, các đồng chí đảng viên trung kiên rất đồng tình, kẻ địch cũng chẳng xuyên tạc được, nếu chúng ta làm đúng.”

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng lưu ý tiếp tục thanh tra, kiểm tra, kết luận rõ đúng sai, xác định nguyên nhân, trách nhiệm, xử lý nghiêm đối với những tổ chức, cá nhân có sai phạm tại các dự án gây thất thoát, thua lỗ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác