Phiên họp thứ nhất Ủy ban Tư pháp và Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa 14

(VOV5) -  Phiên họp thứ nhất Ủy ban Tư pháp diễn ra chiều 25/7, tại Hà Nội, phê chuẩn 4 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp; 3 ủy viên thường trực và 31 ủy viên khác. 



Phiên họp thứ nhất Ủy ban Tư pháp và Ủy ban  về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa 14  - ảnh 1
Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga phát biểu tại Phiên họp (Ảnh: quochoi.vn)



Khai mạc Phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga nêu rõ trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, Ủy ban Tư pháp tiếp tục kế thừa những thành tựu đã đạt được của Ủy ban Tư pháp các khóa trước, không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động để Ủy ban Tư pháp tiếp tục có đóng góp quan trọng đối với hoạt động của Quốc hội, đối với công cuộc đổi mới, phát triển đất nước nói chung và xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh nói riêng.

Phiên họp thứ nhất Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa 14 cũng diễn ra chiều 25/7, tại Hà Nội, thảo luận về dự kiến chương trình hoạt động của Ủy ban đến Kỳ họp thứ hai của Quốc hội và dự kiến các nhiệm vụ lớn toàn khóa. Về dự kiến một số nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban trong nhiệm kỳ Quốc hội 14, bà Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho biết: Ủy ban sẽ tiến hành thẩm tra một số dự án luật, pháp lệnh, thực hiện công tác giám sát và tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác