Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp Đoàn cựu giáo viên kiều bào Thái Lan

(VOV5) -Phó Chủ tịch nước khẳng định: Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có kiều bào Thái Lan. 

Sáng 10/10, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp Đoàn cựu giáo viên kiều bào Thái Lan. 

Tại đây, Phó Chủ tịch nước khẳng định: Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có kiều bào Thái Lan. Thời gian qua, kiều bào Thái Lan đã phát huy tinh thần yêu nước, luôn hướng về quê hương, nguồn cội.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp Đoàn cựu giáo viên kiều bào Thái Lan - ảnh 1Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tiếp Đoàn cựu giáo viên kiều bào Thái Lan.

Phó Chủ tịch nước đề nghị Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục tổ chức cho các đoàn kiều bào có công với đất nước về thăm Việt Nam. Phó Chủ tịch nước mong muốn các cựu giáo viên kiều bào Thái Lan ý thức cao hơn nữa về trách nhiệm duy trì, đẩy mạnh phong trào dạy, học tiếng Việt, gìn giữ văn hóa truyền thống của dân tộc; xứng đáng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước dành cho cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan. 

Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp ông Kari Kahiluoto, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Phần Lan tại Việt Nam, đến chào xã giao nhân nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. 

Phát biểu tại buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho rằng quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian qua phát triển rất tích cực, đặc biệt là trong lĩnh vực chính trị, ngoại giao, thương mại, hợp tác phát triển, giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ.Đặc biệt kim ngạch thương mại hai chiều 6 tháng đầu năm nay đạt trên 200 triệu USD, tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái.

Phó Chủ tịch nước cũng đánh giá cao đề xuất của Phần Lan về thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược trong một số lĩnh vực như giáo dục, đổi mới sáng tạo, công nghệ thông tin, truyền thông, quản lý nước, lâm nghiệp và công nghệ sạch và khẳng định sáng kiến này rất khả thi dựa trên mối quan hệ đa dạng hiệu quả giữa Việt Nam và Phần Lan.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác