Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tiếp nguyên cán bộ, chiến sỹ Ban Trí vận – Mặt trận Khu ủy Sài Gòn

(VOV5) -  Chiều 22/6, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tiếp đoàn đại biểu nguyên là cán bộ, chiến sỹ Ban Trí vận – Mặt trận Khu ủy Sài Gòn – Gia Định.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tiếp nguyên cán bộ, chiến sỹ Ban Trí vận – Mặt trận Khu ủy Sài Gòn - ảnh 1
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và nguyên cán bộ, chiến sỹ Ban Trí vận - Mặt trận Khu ủy Sài Gòn - Gia Định (Ảnh: TTXVN)



Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan bày tỏ vui mừng khi thấy mặc dù đã về hưu nhưng các thành viên của Ban Trí vận – Mặt trận đã làm được nhiều việc, đặc biệt là nghiên cứu, tập hợp, sưu tầm và phát hành 2 tập sách “Nhân sĩ trí thức Sài Gòn - Gia Định đồng hành cùng dân tộc” giai đoạn 1954 - 1975 và “Kỷ yếu truyền thống Ban Trí vận - Mặt trận Khu ủy Sài Gòn Gia Định thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước”, khắc họa cho thế hệ trẻ hôm nay về hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, về lực lượng nhân sĩ trí thức Sài Gòn - Gia Định thoát ly gia đình, dấn thân vào hoạt động cách mạng trong chiến khu, cam chịu cảnh sống khắc khổ, gian truân.

Phó Chủ tịch nước đề nghị phổ biến rộng rãi hai cuốn sách này để tuổi trẻ thấm nhuần những hy sinh, mất mát, những cống hiến và sự gan dạ của thế hệ đi trước. Phó Chủ tịch nước mong muốn các đại biểu nguyên là cán bộ, chiến sỹ Ban Trí vận - Mặt trận Khu ủy Sài Gòn Gia Định tiếp tục vận động các tầng lớp nhân dân, tăng cường giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, tổ chức các buổi giao lưu, nói chuyện với thanh niên./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác