Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp xúc cử tri tại huyện Bát Xát, Lào Cai

(VOV5) - Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ yêu cầu huyện Bát Xát và các cơ quan chức năng chú trọng thực hiện tốt những nội dung giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội, làm tốt công tác tiếp công dân; xây dựng nông thôn mới gắn với bảo vệ môi trường, bảo vệ sinh thái; thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo…

Ngày 04/07, tại xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp xúc cử tri tại huyện Bát Xát, Lào Cai - ảnh 1Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp xúc cử tri tại huyện Bát Xát, Lào Cai - Ảnh: daibieunhandan 

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai thông tin kết quả nổi bật tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV; tình hình phát triển kinh tế - xã hội đất nước 6 tháng đầu năm. Các kiến nghị của cử tri huyện Bát Xát với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai chủ yếu xoay quanh vấn đề đảm bảo an toàn trong mùa bão lũ.

Ghi nhận các ý kiến của cử tri, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đánh giá cao những kết quả về phát triển kinh tế - xã hội huyện Bát Xát đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu huyện Bát Xát và các cơ quan chức năng chú trọng thực hiện tốt những nội dung giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội, làm tốt công tác tiếp công dân; xây dựng nông thôn mới gắn với bảo vệ môi trường, bảo vệ sinh thái; thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo…

Cũng trong ngày 04/07, Đoàn đến dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tỉnh nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2018).

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác