Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm việc với tỉnh Bạc Liêu

(VOV5) - Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển mong muốn tỉnh tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém tiếp tục hoàn thành tốt các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra.

Chiều 3/12, Đoàn công tác của Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Bạc Liêu. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển mong muốn tỉnh tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém tiếp tục hoàn thành tốt các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra. Đặc biệt là tập trung ứng phó với biến đổi khí hậu, chủ động ứng phó với tình hình sạt lở ven biển và nước biển dâng để đảm bảo đời sống và sản xuất của người dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm việc với tỉnh Bạc Liêu - ảnh 1 Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bạc Liêu. - Ảnh: daibieunhandan

Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cùng đoàn công tác khảo sát công trình ứng phó với sạt lở tại khu vực cửa biển Nhà Mát; khảo sát dự án Nhà máy Điện gió Bạc Liêu của Công ty TNHH Xây dựng- thương mại- dịch vụ Công Lý và khu nuôi tôm công nghệ cao của Tập đoàn Việt Úc tại tỉnh Bạc Liêu.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác