Phó Chủ tịch Quốc hội thăm và nói chuyện với kiều bào Việt Nam tại Lào

(VOV5) - Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đánh giá cao tấm lòng sắt son yêu nước và những đóng góp tích cực cho quê hương đất nước của bà con Việt kiều tại Lào.

Nhân chuyến thăm và làm việc tại Lào tham dự các hoạt động Kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào, chiều 18/7, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam do bà Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, dẫn đầu đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ nhân viên Đại sứ quán, đại diện cộng đồng và doanh nghiệp Việt Nam tại Lào. 

Phó Chủ tịch Quốc hội thăm và nói chuyện với kiều bào Việt Nam tại Lào - ảnh 1Bà Tòng Thị Phóng nói chuyện với cán bộ nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đánh giá cao tấm lòng sắt son yêu nước và những đóng góp tích cực cho quê hương đất nước của bà con Việt kiều tại Lào. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong muốn bà con chăm lo cho con cháu học tập tốt, thương yêu đoàn kết, giúp đỡ nhau, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, hình ảnh đất nước Việt Nam; cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Lào cố gắng phát triển hơn nữa, triển khai tốt các dự án, công trình hợp tác, đầu tư tại Lào.

Phó Chủ tịch Quốc hội thăm và nói chuyện với kiều bào Việt Nam tại Lào - ảnh 2 Bà Tòng Thị Phóng và đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước ta chụp ảnh lưu niệm với các cháu thiếu niên, nhi đồng trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị cộng đồng người Việt Nam tại Lào tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, nỗ lực hết mình đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của Lào, luôn là cầu nối cho mối quan hệ đặc biệt hai nước; các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào có nhiều hoạt động an sinh xã hội để góp phần nâng cao đời sống cho bà con Việt kiều và nhân dân Lào.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác