Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu thăm và làm việc tại Sóc Trăng

(VOV5) -Sóc Trăng cần có giải pháp cụ thể phát huy lợi thế du lịch; chú trọng bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc.

Ngày 3/7, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và Đoàn công tác của Quốc hội đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Sóc Trăng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu thăm và làm việc tại Sóc Trăng  - ảnh 1Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu làm việc tại Sóc Trăng 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu lưu ý Sóc Trăng vẫn là một tỉnh nghèo, cần có những giải pháp phát huy hơn nữa những thế mạnh của tỉnh. Đáng chú ý là khai thác và tập trung đầu tư lợi thế nông nghiệp, tăng cường áp dụng khoa học công nghệ, các quy trình sản xuất tiên tiến thúc đẩy sản xuất nông nghiệp an toàn và đẩy mạnh xuất khẩu nông sản. Về công nghiệp, tỉnh cần quảng bá, mời gọi nhà đầu tư có công nghệ tiên tiến hiện đại, quy mô lớn, có giá trị gia tăng cao, sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường. Đồng thời, Sóc Trăng cần có giải pháp cụ thể phát huy lợi thế du lịch; chú trọng bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc.

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cùng đoàn công tác đã đến thăm Công ty may Hàn Quốc, Công ty Chế biến thủy sản STAPIMEX tại khu công nghiệp An Nghiệp (Sóc Trăng); thăm tặng quà, động viên 2 gia đình chính sách tại xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, Sóc Trăng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác