Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn đại biểu Tòa án tối cao Thái Lan

(VOV5) - , Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết Quốc hội Việt Nam rất quan tâm và chú trọng vai trò và hoạt động của các cơ quan tư pháp. 

Ngày 22/2, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp xã giao Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án tối cao Thái Lan do ông Cheep Jullamon, Chánh án Tòa án tối cao Thái Lan làm Trưởng đoàn, nhân dịp Đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn đại biểu Tòa án tối cao Thái Lan  - ảnh 1 Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Chánh án Tòa án Tối cao Thái Lan Cheep Jullamon.Ảnh: quochoi.vn

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết Quốc hội Việt Nam rất quan tâm và chú trọng vai trò và hoạt động của các cơ quan tư pháp. Trong Hiến pháp năm 2013 khẳng định vị trí trung tâm của Tòa án trong hệ thống tư pháp, vị trí trọng tâm của hoạt động xét xử trong các hoạt động tư pháp. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết Quốc hội Việt Nam thời gian qua đã thông qua nhiều luật quan trọng trong lĩnh vực tư pháp như Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), Luật Đặc xá (sửa đổi)....; mong muốn Tòa án tối cao hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo tư pháp....

Chánh án Tòa án tối cao Thái Lan Cheep Jullamon cho biết đây là lần thứ hai tới Việt Nam và cảm nhận được sự phát triển của Việt Nam trên nhiều mặt. Nhấn mạnh chuyến thăm lần này nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ giữa cơ quan tư pháp hai nước, hiện thực hóa các nội dung đã được thống nhất trong Biên bản ghi nhớ về sự hợp tác giữa Tòa án tối cao hai nước, Chánh án Tòa án tối cao Thái Lan Cheep Jullamon tin tưởng, quan hệ hợp tác giữa tòa án hai nước ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thực chất, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo tư pháp.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác