Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng làm việc tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

(VOV5) - Tỉnh Sơn La phải nghiêm túc thực hiện giảm nghèo đa chiều và phát triển bền vững với hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Sáng 15/3, đoàn công tác do Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng làm trưởng đoàn và điều phối viên Liên hiệp quốc tại Việt Nam đã có chuyến khảo sát về tình hình thực hiện xóa đói, giảm nghèo và phát triển bền vững tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Qua khảo sát thực tế tại Mộc Châu, điều phối viên Liên hợp quốc tại Việt Nam cho rằng, tỉnh Sơn La có tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn cao, ở mức trên 28% và tỷ lệ hộ cận nghèo trên 11%. Bởi vậy, đại diện Liên hiệp quốc mong muốn Sơn La nói riêng và Việt Nam nói chung có thêm nhiều giải pháp sinh kế hiệu quả hơn.

Phát biểu tại buổi làm việc ở Mộc Châu, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng yêu cầu tỉnh Sơn La phải nghiêm túc thực hiện giảm nghèo đa chiều và phát triển bền vững với hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và tận dụng thế mạnh địa phương để phát triển du lịch.

Trước đó, đoàn khảo sát của Quốc hội và Liên hiệp quốc đã đi thăm các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao và du lịch trải nghiệm tại huyện Mộc Châu.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác