Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng làm việc với lãnh đạo huyện Mường Nhé, Điện Biên

(VOV5) - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội yêu cầu huyện Mường Nhé cần phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương trong phát triển kinh tế, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đem lại giá trị kinh tế cao. 

Chiều 28/1, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2017, mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 trên địa bàn.

 Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng làm việc với lãnh đạo huyện Mường Nhé, Điện Biên - ảnh 1Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng làm việc với lãnh đạo huyện Mường Nhé - Ảnh: Vũ Lợi/VOV 

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá cao và ghi nhận những kết quả mà huyện đã đạt được trong năm 2017.

 Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng làm việc với lãnh đạo huyện Mường Nhé, Điện Biên - ảnh 2 Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng trồng cây lưu niệm tại quảng trường trung tâm văn hóa huyện Mường Nhé - Ảnh: Vũ Lợi/VOV

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội yêu cầu huyện Mường Nhé cần phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương trong phát triển kinh tế, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đem lại giá trị kinh tế cao. Tuyên truyền, vận động nhân dân không di dịch cư tự do, không phá rừng làm nương rẫy, ổn định dân di cư; tăng cường công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cấp cơ sở, góp phần xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng vững mạnh. Từ đó, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2018 và của nhiệm kỳ 5 năm 2015 – 2020.

 Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng làm việc với lãnh đạo huyện Mường Nhé, Điện Biên - ảnh 3 Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm, làm việc, tặng quà cán bộ chiến sỹ đồn biên phòng Mường Nhé - Ảnh: Vũ Lợi/VOV 

Cũng trong chiều 28/1, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Mường Nhé. Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội thăm hỏi tình hình chuẩn bị tết cho cán bộ chiến sỹ, công tác trực đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới mà đồn quản lý, bảo vệ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác