Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Bangladesh Samina Naz

(VOV5) - Phó Thủ tướng đánh giá cao sự phối hợpcủa Đại sứ Samina Naz trong việc chuẩn bị cho chuyến thăm Bangladesh của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Ngày 18/4, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp bà Samina Naz, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Bangladesh tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Bangladesh Samina Naz - ảnh 1 Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp bà Samina Naz, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa nhân dân Bangladesh tại Việt Nam đến chào xã giao. - Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN 

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh cho rằng Việt Nam và Bangladesh có thể chia sẻ nhiều kinh nghiệm về phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, bình đẳng giới.... Phó Thủ tướng, Bộ trưởng đánh giá cao sự phối hợp của Đại sứ Samina Naz trong việc chuẩn bị cho chuyến thăm cấp Nhà nước tới Bangladesh của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tháng 3/2018; đề nghị Đại sứ quan tâm thúc đẩy triển khai đầy đủ và hiệu quả các kết quả đạt được cũng như các văn kiện đã ký kết trong chuyến thăm. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng cũng trao đổi về một số biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực trong thời gian tới…

Đại sứ Samina Naz cho biết Bangladesh bày tỏ mong muốn phát triển quan hệ hợp tác thực chất và hiệu quả với Việt Nam trên các lĩnh vực. Đại sứ Samina Naz nhất trí phối hợp xúc tiến tổ chức Ủy ban Hỗn hợp lần thứ ba và Tham khảo Chính trị lần thứ hai tại Hà Nội trong năm 2018. Cùng với đó, Bangladesh tiếp tục hợp tác và phối hợp chặt chẽ với Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế và Liên hợp quốc; ghi nhận tích cực việc ủng hộ Việt Nam vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác