Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Tổng lãnh sự danh dự Việt Nam khu vực Busan – Gyeongnam

(VOV5) -Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đề nghị ông Pác Su Quan tiếp tục phát huy vai trò của Tổng lãnh sự danh dự; hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân Việt Nam sinh sống, học tập, làm việc tại Busan – Gyeongnam. 

Chiều ngày 23/8, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Tổng lãnh sự danh dự Việt Nam tại khu vực Busan - Gyeongnam Pác Su Quan.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Tổng lãnh sự danh dự Việt Nam khu vực Busan – Gyeongnam - ảnh 1Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh( phải) và Tổng lãnh sự danh dự Việt Nam tại khu vực Busan - Gyeongnam Pác Su Quan. 

Tại đây, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đề nghị ông Pác Su Quan tiếp tục phát huy vai trò của Tổng lãnh sự danh dự; hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân Việt Nam sinh sống, học tập, làm việc tại khu vực Busan – Gyeongnam. Đồng thời tích cực vận động các doanh nghiệp lớn, có năng lực tại khu vực Busan - Gyeongnam. tăng cường đầu tư vào Việt Nam, mở rộng thị trường Hàn Quốc đối với các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam; thúc đẩy hợp tác du lịch, giáo dục - đào tạo giữa hai nước. 

Tổng lãnh sự danh dự Việt Nam tại khu vực Busan - Gyeongnam Pác Su Quan khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực để đóng góp vào việc tăng cường phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc trong thời gian tới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác