Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải: Cần nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

(VOV5) - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo tỉnh Đắk Nông và huyện Tuy Đức cần tìm ra giải pháp để giúp bà con dân tộc thiểu số nhận quản lý, bảo vệ rừng có mức thu nhập cao, cải thiện đời sống. 


Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khi đi khảo sát thực tế việc quản lý, bảo vệ rừng và phát triển cây mắc-ca tại huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông ngày 8/4. Tại đây, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo tỉnh Đắk Nông và huyện Tuy Đức cần tìm ra giải pháp để giúp bà con dân tộc thiểu số nhận quản lý, bảo vệ rừng có mức thu nhập cao, cải thiện đời sống.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải: Cần nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số - ảnh 1
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kiểm tra công tác bảo vệ rừng ở Tuy Đức. Ảnh: vov.vn

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đến thăm và khảo sát vườn ươm cây giống của Công ty Cổ phần Mắc ca Nữ hoàng tại xã Quang Tâm. Sau khi nghe đại diện công ty và lãnh đạo địa phương báo cáo thực tế về 400 ha mắc-ca đã trồng và bắt đầu cho trái bói, cũng như việc tiếp tục triển khai trồng gần 200 ha các loại giống mắc-ca mới, Phó Thủ tướng lưu ý lãnh đạo địa phương, các ngành chức năng cũng như nông dân cần thận trọng trong việc phát triển loại cây trồng này.


Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã thăm và kiểm tra tiến độ thi công tại Nhà máy Alumin Nhân Cơ, Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông; thăm và kiểm tra dự án mở rộng, nâng cấp đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Đắk Nông.


Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác