Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: "Điện Biên phải đi đầu trong công tác bầu cử khu vực phía Bắc"

(VOV5) - Ngày 14/3, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia cùng đoàn công tác đã làm việc với tỉnh Điện Biên, kiểm tra tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với tỉnh Điện Biên (Ảnh: Báo Điện Biên Phủ online)

Làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị trong thời gian tới, Ủy ban bầu cử tỉnh cần làm tốt một số nhiệm vụ như: Sớm hoàn tất hồ sơ, lập danh sách sơ bộ những người được giới thiệu ứng cử; tổ chức tốt công tác lấy ý kiến của nhân dân. Đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền về bầu cử bằng các phương pháp dễ hiểu, gần gũi với nhân dân. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tin tưởng tỉnh Điện Biên sẽ đi đầu trong thực hiện công tác bầu cử tại các tỉnh phía Bắc, bầu đúng, bầu đủ với số lượng cử tri đi bầu cử cao nhất để nêu gương cho khu vực Tây Bắc và cho cả nước. 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác