Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dự diễn đàn phụ nữ Việt Nam – Lào - Campuchia

(VOV5) - Diễn đàn thu hút sự tham gia của hơn 80 đại biểu phụ nữ 3 nước Việt Nam – Lào – Campuchia. 

Tại diễn đàn “Phụ nữ Việt Nam – Lào – Campuchia xây đắp quan hệ hữu nghị hợp tác góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 15/9, nhiều đại biểu cho rằng thời gian tới, phụ nữ 3 nước cần thêm nhiều chương trình hợp tác, hỗ trợ để cùng nhau phát triển trên nhiều lĩnh vực. Diễn đàn thu hút sự tham gia của hơn 80 đại biểu phụ nữ 3 nước Việt Nam – Lào – Campuchia.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dự diễn đàn phụ nữ Việt Nam – Lào - Campuchia - ảnh 1 Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

Tại đây, các đại biểu chia sẻ những thách thức, khó khăn mà nữ giới đang gặp phải trong giai đoạn hiện nay. Từ đó đề xuất nhiều giải pháp giúp tăng cường vai trò của phụ nữ trong cuộc sống cũng như nâng cao quyền bình đẳng giới.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nêu rõ:“Tôi mong rằng thông qua diễn đàn này, các đại biểu sẽ góp phần đề xuất các biện pháp hữu hiệu để ứng phó với các thách thức chung hiện nay, trong đó có việc xóa bỏ định kiến giới, dỡ bỏ các rào cản chính sách về phân biệt đối xử về giới, bảo đảm việc làm bền vững, tạo thuận lợi cho phụ nữ được tiếp cận vốn, công nghệ, đất đai, thị trường, tạo thêm cơ hội giáo dục cho phụ nữ và trẻ em gái”.

Cũng tại Diễn đàn, theo nhiều đại biểu, thời gian tới, phụ nữ ba nước cần được tạo điều kiện nhiều hơn để giao lưu, thắt chặt mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đồng thời phối hợp thực hiện các cam kết quốc gia, khu vực và quốc tế về phát triển bền vững cũng như bình đẳng giới trong giai đoạn từ nay đến năm 2030. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác