Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh gặp Tổng thống Venezuela và Ngoại trưởng Iraq

(VOV5) -  Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và lãnh đạo Venezuela đã trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, trong đó có ASEAN và Biển Đông.

Ngày 18/9, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Phong trào Không liên kết tại Margarita, Venezuela, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh có các cuộc tiếp xúc song phương với Tổng thống nước chủ nhà Venezuela Nicolas Maduro, Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Delcy Rodriguez và Bộ trưởng Ngoại giao Iraq Ibrahim Al-Shaiker Al-Jafari.


Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh gặp Tổng thống Venezuela và Ngoại trưởng Iraq  - ảnh 1
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh gặp Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.


Tại các cuộc gặp với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và Ngoại trưởng Delcy Rodriguez, hai bên khẳng định luôn hết sức coi trọng phát triển quan hệ hợp tác truyền thống nhiều mặt và sẽ làm hết sức mình để vun đắp cho tình hữu nghị và sự hợp tác giữa hai nước. Hai bên nhất trí sẽ tích cực thực hiện các cam kết, kết quả đạt được trong các chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao hai nước, đặc biệt là trên các lĩnh vực hợp tác chiến lược, bao gồm nông nghiệp và năng lượng - dầu khí, trong đó có Dự án Hợp tác Nông nghiệp giai đoạn 2015 – 2018. Hai bên cũng nhất trí sẽ sớm họp Ủy ban liên chính phủ để trao đổi từng nội dung hợp tác cụ thể.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và lãnh đạo Venezuela đã trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, trong đó có ASEAN và Biển Đông. Tổng thống Maduro khẳng định Venezuela sẽ làm hết sức mình để đưa Phong trào ngày càng lớn mạnh và phát huy vai trò trên trường quốc tế.

Trong cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Iraq Ibrahim Al-Shaiker Al-Jafari, Phó Thủ tướng, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi thông tin, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước tìm hiểu, khám phá thị trường của nhau. Phía Việt Nam cũng mong muốn Iraq hỗ trợ cho các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí tại Iraq. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ibrahim Al-Shaiker Al-Jafari nhất trí hai bên tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác