Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Chủ tịch Chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây

(VOV5) -Quảng Tây luôn coi trọng tăng cườnghợp tác cùng có lợi với các bộ, ngành và địa phương Việt Nam.

Ngày 20/4, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Chủ tịch Chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc Trần Vũ đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định Đảng, Chính phủ Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc cũng như quan hệ hợp tác hữu nghị giữa các địa phương biên giới hai nước; đề nghị hai bên tăng cường giao lưu hữu nghị; mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất, cùng có lợi trên các lĩnh vực kinh tế thương mại, giao thông vận tải, nông nghiệp, du lịch.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Chủ tịch Chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây - ảnh 1Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh (phải) tiếp Chủ tịch Chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc Trần Vũ. -Ảnh VOV

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đề nghị Quảng Tây tiếp tục tạo thuận lợi hơn nữa cho các mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam như hàng nông sản được nhập khẩu nhiều hơn vào thị trường Trung Quốc; tạo điều kiện cho hàng hóa Việt Nam vận chuyển bằng đường sắt qua Quảng Tây và địa phương khác của Trung Quốc để sang các nước Á-Âu; khuyến khích các doanh nghiệp lớn của Quảng Tây tăng cường đầu tư vào Việt Nam trong các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, kết nối giao thông ở khu vực biên giới.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị hai bên tăng cường hợp tác quản lý biên giới, thực hiện tốt 03 văn kiện về quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; triển khai hiệu quả các Thỏa thuận, Hiệp định hợp tác đã ký, trong đó có Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch khu vực Thác Bản Giốc, đóng góp tích cực vào việc xây dựng đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Ông Trần Vũ khẳng định Quảng Tây luôn coi trọng củng cố truyền thống hữu nghị và tăng cường quan hệ hợp tác cùng có lợi với các bộ, ngành và địa phương Việt Nam; mong muốn cùng các địa phương liên quan của Việt Nam thực hiện tốt nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước; Quảng Tây sẽ cụ thể hóa các thỏa thuận với các tỉnh biên giới Việt Nam về tăng cường giao lưu hữu nghị, thúc đẩy hợp tác đi vào chiều sâu; tăng cường trao đổi về các dự án kết nối cơ sở hạ tầng, giao thông, cùng thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch phát triển ngày càng hiệu quả, thực chất, góp phần củng cố quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác