Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Công tước xứ York

(VOV5) - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đề nghị, Hoàng gia Anh và cá nhân Hoàng tử, vận động giới doanh nghiệp Anh đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam

Nhân dịp Việt Nam và Vương quốc Anh và Bắc Ireland kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Công tước xứ York, Hoàng tử Anh Andrew có chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh (từ ngày 2 - 4/12/2018).

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Công tước xứ York - ảnh 1 Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Công tước xứ York, Hoàng tử Andrew.

Ngày 4/12, tại buổi tiếp, hoan nghênh chuyến thăm tới Việt Nam lần này của Hoàng tử Andrew, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh bày tỏ vui mừng trước việc sự kiện khởi nghiệp Pitch@Palace được tổ chức rất thành công tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 03/12. Để tiếp tục đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Anh đi vào chiều sâu, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đề nghị, Hoàng gia Anh và cá nhân Hoàng tử, vận động giới doanh nghiệp Anh đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam; vận động Chính phủ, các đối tác Anh hợp tác đầu tư, phát triển Dự án Đại học Việt - Anh tại Đà Nẵng; thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực tài chính, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo.

Sau buổi tiếp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Hoàng tử Andrew chứng kiến Lễ ký kết 2 Bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao với Hiệp hội Doanh nghiệp Anh quốc tại Việt Nam (BBGV) và với Đại học Anh quốc Việt Nam (BUV).

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác