Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm việc tại tỉnh Quảng Ninh

(VOV5) - Về thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2019”, Phó Thủ tướng đánh giá cao việc triển khai thực hiện của tỉnh Quảng Ninh rất hiệu quả. 

Ngày 24/8, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm việc với tỉnh Quảng Ninh về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh trật tự, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2019” về xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm việc tại tỉnh Quảng Ninh - ảnh 1Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh Quảng Ninh cần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn trong phát triển kinh tế, nhất là kinh tế biển, du lịch, kinh tế biên mậu.

Về thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2019”, Phó Thủ tướng đánh giá cao việc triển khai thực hiện của tỉnh Quảng Ninh rất hiệu quả và đã huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số hạn chế do chưa giải quyết dứt điểm một số vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài. Tỉnh Quảng Ninh cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương để giải quyết dứt điểm các vụ việc này. 

Trước đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ Trương Hòa Bình thăm cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái; Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái; cầu Bắc Luân II và Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác