Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Cần nghiên cứu sớm nâng cấp, mở rộng sân bay Nội Bài

(VOV5) -Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ghi nhận những kết quả tích cực trong hoạt động quản lý, khai thác có hiệu quả hệ thống cảng hàng không thời gian qua. 

Ngày 12/10, đoàn công tác của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có buổi làm việc về hoạt động khai thác, bảo đảm an toàn bay tại sân bay Nội Bài. Trước đó, Phó Thủ tướng đã đi thực tế kiểm tra hoạt động tại sân đỗ, đường lăn, đường cất hạ cánh và đài kiểm soát không lưu.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Cần nghiên cứu sớm nâng cấp, mở rộng sân bay Nội Bài - ảnh 1Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Cần nghiên cứu sớm nâng cấp, mở rộng sân bay Nội Bài. - Ảnh VGP 

Kết luận cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ghi nhận những kết quả tích cực trong hoạt động quản lý, khai thác có hiệu quả hệ thống cảng hàng không thời gian qua. 

Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu chung là phải đầu tư nâng cấp, mở rộng sân bay quốc tế Nội Bài hiện đại, đủ năng lực vận tải, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô Hà Nội, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, là cửa ngõ quốc tế quan trọng nhất của Việt Nam; đồng thời, bảo đảm không chỉ quy mô, chất lượng dịch vụ mà còn cả yêu cầu kiến trúc, cảnh quan, văn hóa…

Phó Thủ tướng yêu cầu Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Cần nghiên cứu sớm nâng cấp, mở rộng sân bay Nội Bài chủ động mời các nhà khoa học sớm nghiên cứu, tính toán quy hoạch mở rộng sân bay Nội Bài tầm nhìn 2050 để đưa ra quy mô phù hợp của Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, hướng đến đạt từ 80-100 triệu hành khách/năm.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác