Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo khắc phục thiệt hại do mưa lũ tại Yên Bái

(VOV5) -  Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam quyết định cứu trợ khẩn cấp bước đầu 100 triệu tiền mặt và một chuyến hàng cứu trợ bằng hiện vật trị giá 100 triệu đồng cho tỉnh Yên Bái.

Ngày 22/8, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai tới tỉnh Yên Bái khảo sát tình hình thiệt hại, chỉ đạo công tác khắc phục và cứu trợ bước đầu cho nhân dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão Dianmu.


Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo khắc phục thiệt hại do mưa lũ tại Yên Bái - ảnh 1
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác kiểm tra công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 3 tại Yên Bái. Ảnh: VGP


Làm việc với lãnh đạo tỉnh Yên Bái, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Yên Bái và các địa phương không chủ quan, cần tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động bố trí lực lượng ứng phó khi cần thiết. Bên cạnh đó, phải tập trung hỗ trợ cho những gia đình chịu thiệt hại sau cơn bão.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam quyết định cứu trợ khẩn cấp bước đầu 100 triệu tiền mặt và một chuyến hàng cứu trợ bằng hiện vật trị giá 100 triệu đồng cho tỉnh Yên Bái.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác