Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Chống mọi biểu hiện chủ quan trong ứng phó sự cố, thiên tai

(VOV5) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá, năm 2017 và từ đầu năm 2018 đến nay tình hình thời tiết, khí hậu, thiên tai, sự cố tiếp tục diễn biến phức tạp, cực đoan, gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng.

Ngày 20/7, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn chủ trì Hội nghị tổng kết công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từ năm 2017 đến nay, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. 

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Chống mọi biểu hiện chủ quan trong ứng phó sự cố, thiên tai  - ảnh 1 Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng đánh giá, năm 2017 và từ đầu năm 2018 đến nay tình hình thời tiết, khí hậu, thiên tai, sự cố tiếp tục diễn biến phức tạp, cực đoan, gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng. Biểu dương tinh thần và hành động quyết liệt của các bộ, ngành, địa phương; đánh giá cao vai trò nòng cốt của các lực lượng vũ trang trong những tình huống đột xuất, bất ngờ, đồng thời Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu quan trọng trước hết là bảo vệ tính mạng người dân. 

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Chống mọi biểu hiện chủ quan trong ứng phó sự cố, thiên tai  - ảnh 2 Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thị sát vùng lũ Lai Châu hồi cuối tháng 6 năm 2018 - Ảnh: Quý Trung/TTXVN

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng nhấn mạnh công tác báo cáo, cảnh báo khí thượng thủy văn trong thời gian qua đã đạt được nhiều thành quả nhưng vẫn còn những hạn chế, nhất là cảnh báo lũ quét, lũ ống, sạt lở đất...Vì vậy, tiến hành lập bản đồ chỉ giới về khu vực nguy cơ lũ ống, lũ quét để lên phương án sắp xếp, bố trí lại nơi ở của người dân. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác