Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long chuẩn bị các phương án ứng phó với lũ

(VOV5) - Phó Thủ tướng đề nghị đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về phát triển bền vững Đồng bằng Sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ngày 23/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng thị sát tình hình lũ lụt tại các huyện đầu nguồn tỉnh Đồng Tháp và chỉ đạo công tác phòng, chống lũ đối với các tỉnh chịu nhiều ảnh hưởng như: Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang và Long An.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long chuẩn bị các phương án ứng phó với lũ - ảnh 1 Phó Thủ tướng thăm hỏi người dân tại cụm tuyến dân cư vượt lũ Cần Sen 2 - Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các địa phương chuẩn bị các phương án ứng phó với lũ cao nhất, huy động phương tiện, vật tư tại chỗ; bảo vệ tính mạng cho trẻ em, tổ chức trông giữ các cháu; di dời các hộ dân khu vực sạt lở đến nơi an toàn và không để hộ dân nào bị đói do lũ gây ra.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long chuẩn bị các phương án ứng phó với lũ - ảnh 2Đoàn công tác thị sát, kiểm tra tình hình lũ - Ảnh: VGP 

Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long và các bộ, ngành có liên quan đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về phát triển bền vững Đồng bằng Sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu, trong đó cần phát triển theo hướng tái cấu trúc kinh tế, đổi mới sản xuất; rà soát lại các quy hoạch, đặc biệt chú ý quy hoạch bố trí lại dân cư, quy hoạch phát triển công nghiệp, nông nghiệp, các ngành, lĩnh vực, sản phẩm.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác