Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

(VOV5) -Phó Thủ tướng lưu ý Bình Thuận chủ động xây dựng cơ chế chính sách đặc thù để khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương; đảm bảo môi trường tại các dự án đang xây dựng.

Ngày 15/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác đã đến làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Thuận về tình hình kinh tế - xã hội năm 2017.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng biểu dương những kết quả đạt được của tỉnh Bình Thuận. Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bình Thuận tập trung tái cấu trúc nền kinh tế. Đây là vấn đề quan trọng nhất đối với tỉnh hiện nay, trên cơ sở đó tiến tới xây dựng lộ trình cân đối nguồn lực, tập trung triển khai những dự án khả thi, thúc đẩy sự phát triển của tỉnh.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Thuận - ảnh 1Ông Nguyễn Tài Anh, Phó tổng giám đốc EVN báo cáo tiến độ xây dựng các nhà máy với Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng. Ảnh Thanh nien online 

Phó Thủ tướng lưu ý Bình Thuận chủ động xây dựng cơ chế chính sách đặc thù để khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương; đảm bảo môi trường tại các dự án đang xây dựng và dự án đã đi vào hoạt động; rà soát lại các quy hoạch trên địa bàn, khai thác các thế mạnh để phát triển kinh tế hài hòa, bền vững. Cùng với đó, tỉnh chăm lo hơn nữa cuộc sống người dân và quan tâm đến việc ổn định xã hội tại các điểm nóng.

Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác đã kiểm tra Cảng tổng hợp Vĩnh Tân và làm việc tại Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác