Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng tại Tiền Giang và Long An

(VOV5) - Việc chăm sóc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh...là chủ trương, quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước

Nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2018), ngày 08/07, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, hộ nghèo, tặng xe đạp tiếp sức đến trường cho học sinh nghèo học giỏi của thị xã Cai Lậy và huyện Cai Lậy. 

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng tại Tiền Giang và Long An - ảnh 1 Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ Trương Hòa Bình đến thăm và tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Long An. - Ảnh: Bùi Giang/TTXVN

Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương trong tỉnh tiếp tục phát huy những thành quả đạt được trong phát triển sự nghiệp giáo dục, hướng tới những mục tiêu cụ thể, thiết thực

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ Trương Hòa Bình đã đến thăm và tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng thuộc các huyện vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh Long An.  Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình khẳng định việc quan tâm, chăm sóc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng là chủ trương, quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước, thể hiện đạo lý truyền thống của dân tộc.

Phó Thủ tướng đề nghị các tổ chức, cơ quan, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân tỉnh Long An bằng những việc làm cụ thể, tiếp tục thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn", tham gia có trách nhiệm vào phong trào “Toàn dân chăm sóc gia đình thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng”…

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác