Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu bảo vệ tuyệt đối an toàn cho cuộc bầu cử

(VOV5) - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu bảo đảm tuyệt đối an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội để cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.


Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu bảo vệ tuyệt đối an toàn cho cuộc bầu cử  - ảnh 1
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình với các đại biểu tại Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Sáng 20/5, tại buổi kiểm tra công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Cục Cảnh sát giao thông, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu bảo đảm tuyệt đối an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội để cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp. Cuộc bầu cử gắn với các sự kiện quan trọng khác, đặc biệt là chuyến thăm và làm việc của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tại Hà Nội, do vậy yêu cầu đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh trật tự là nhiệm vụ nặng nề, cần tập trung huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của cảnh sát giao thông và các lực lượng cảnh sát khác để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ đề ra.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác