Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm Hòa thượng Thích Phổ Tuệ nhân lễ Phật đản

(VOV5)- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định đường lối của Đảng, nhà nước Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân.


Nhân đại lễ Phật đản Phật lịch 2560, dương lịch 2016, chiều nay, tại Tổ đình Viên Minh (xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm và chúc mừng Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các chư tôn đức giáo phẩm cùng các tăng ni, Phật tử Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm Hòa thượng Thích Phổ Tuệ nhân lễ Phật đản   - ảnh 1
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm hỏi sức khỏe của Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ. Ảnh: VGP/Đình Nam


Ghi nhận những đóng góp to lớn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử với tinh thần “hộ quốc – an dân”, là một tôn giáo có truyền thống yêu nước, gắn bó với dân tộc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định: Đường lối của Đảng, nhà nước Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân; luôn biết ơn những đóng góp, sự hy sinh to lớn của các tôn giáo nói chung, Phật giáo nói riêng. Trên tinh thần này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bày tỏ mong muốn trong trong thời kỳ xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc, Phật giáo Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Pháp chủ tích cực đồng hành cùng dân tộc, đoàn kết để xây dựng đất nước dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Khẳng định ngày Phật đản là ngày lễ trọng của đạo Phật, Hòa thượng Thích Phổ Tuệ cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã quan tâm và cho rằng điều đó thể hiện sự quan tâm đến chân lý của đạo Phật, đây là niềm phấn khởi của những người con Phật. Hòa thượng Thích Phổ Tuệ cho biết: Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ luôn phát huy truyền thống lịch sử hàng nghìn năm đồng hành cùng dân tộc góp phần đem lại sự an vui, giàu mạnh cho đất nước.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác