Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Hậu Giang phải là tỉnh phát triển ở Đồng bằng sông Cửu Long trong 5 năm tới

(VOV5) - Chiều 25/3, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Hậu Giang phải là tỉnh phát triển ở Đồng bằng sông Cửu Long trong 5 năm tới - ảnh 1

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo - Ảnh: Duy Khương/TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ nhấn mạnh trong 5 năm tới, Hậu Giang phải là tỉnh phát triển khá của Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cho rằng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, tỉnh Hậu Giang cần tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 theo kế hoạch đề ra; trong đó, cần quan tâm đến tình hình tiêu thụ lúa gạo cho nông dân; khẩn trương phòng, chống sạt lở bờ sông, xâm nhập mặn, trong đó phát huy những đập thời vụ, đập cải tiến ngăn mặn; đồng thời quan tâm phát triển và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác của Chính phủđến thăm và làm việc tại tỉnh Trà Vinh về phát triển kinh tế văn hóa xã hội năm 2018 và 3 tháng đầu năm 2019.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác