Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Hoa Kỳ và Brazil

(VOV5) -  Đại sứ Daniel Kritenbrink cho biết Hoa Kỳ mong muốn đẩy mạnh hợp tác, đầu tư, thương mại thực chất với Việt Nam. 

Chiều ngày 9/5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có buổi làm việc với Đại sứ Cộng hoà Liên bang Brazil và Đại sứ Hoa Kỳ.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Hoa Kỳ và Brazil - ảnh 1 Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Cộng hoà Liên bang Brazil - Ảnh: VGP/Thành Chung

Đại sứ Brazil tại Việt Nam Marco Antonio Diniz Brandão cho biết Chính phủ hai quốc gia đều quan tâm tới sự phát triển của khối kinh tế tư nhân nên sẽ có nhiều cơ hội hợp tác, đầu tư. Brazil nỗ lực và thúc đẩy Khối thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) kết nối với khu vực ASEAN. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ bày tỏ Việt Nam rất coi trọng vai trò của Brazil - đối tác thương mại quan trọng bậc nhất của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latin. Phó Thủ tướng cho rằng Việt Nam và Brazil có thể hợp tác ở nhiều lĩnh vực bổ sung cho nhau như: Sản xuất chế biến và thương mại hoá cà phê, các sản phẩm thuỷ sản, năng lượng tái tạo, công nghệ sinh học, công nghiệp quốc phòng; tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai bên tiếp cận thị trường của nhau. Lãnh đạo Chính phủ mong muốn Chính phủ hai bên sẽ thiết lập được nhiều mối hợp tác quan trọng trong lĩnh vực Giáo dục, Quốc phòng, Hàng không, Nông nghiệp và phát triển doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Hoa Kỳ và Brazil - ảnh 2Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Hoa Kỳ - Ảnh: VGP/Thành Chung 

Tiếp Đại sứ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Daniel Kritenbrink, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, hoan nghênh Hoa Kỳ tiếp tục có vai trò tích cực ở châu Á - Thái Bình Dương, đóng góp vào việc duy trì hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực. Đại sứ Daniel Kritenbrink cho biết Hoa Kỳ mong muốn đẩy mạnh hợp tác, đầu tư, thương mại thực chất với Việt Nam. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ mong muốn được tiếp cận đầy đủ với hệ thống chính sách kinh tế có tính dự liệu được của Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác