Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri tại Hà Tĩnh

(VOV5) - Phó Thủ tướng và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh có các buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Hương Sơn và huyện Nghi Xuân.

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá 14, trong hai ngày 30/9 và 01/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh có các buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Hương Sơn và huyện Nghi Xuân.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri tại Hà Tĩnh  - ảnh 1 hó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri Hà Tĩnh.

Tại đây, thông tin về tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam trong 9 tháng qua, Phó Thủ tướng cho biết tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) mạnh mẽ nhưng lạm phát lại rất thấp. Bên cạnh đó, nền kinh tế cũng đón nhận nhiều “tin vui” khi huy động vốn đầu tư nước ngoài (cả trực tiếp và gián tiếp) cao nhất trong vòng 20 năm qua, đạt mức 25 tỷ USD.

Khách du lịch quốc tế tới Việt Nam tháng sau tăng 30% so với tháng trước. Thị trường vốn trái phiếu, cổ phiếu đạt hơn 800 điểm cao nhất từ năm 2007 tới nay. Lần đầu tiên Việt Nam đưa thị trường chứng khoán phái sinh vào hoạt động, rút gắn 13 năm so với thông lệ thế giới. Đây chính là những động lực làm cho nền kinh tế tăng trưởng tốt. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác