Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào mạnh mẽ, rộng khắp

(VOV5) -  Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết xây dựng nông thôn mới là mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Tối 6/5, tại tỉnh Nghệ An, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, dự lễ đón nhận danh hiệu “Huyện nông thôn mới” và Bằng di tích lịch sử quốc gia ghi dấu Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm nông trường Đông Hiếu (10/12/1961) thị xã Thái Hòa.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào mạnh mẽ, rộng khắp  - ảnh 1
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu lại buổi lễ. Ảnh: VGP



Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết xây dựng nông thôn mới là mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đồng thời nhấn mạnh: Xây dựng nông thôn mới đã thực sự trở thành phong trào mạnh mẽ, rộng khắp trong cả nước, được cả hệ thống chính trị và đông đảo nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, tích cực tham gia.

Phó Thủ tướng nêu rõ: mục tiêu tới năm 2020, cả nước phải có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới là nhiệm vụ nặng nề, có nhiều khó khăn, thách thức. Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Nghệ An nói chung, thị xã Thái Hòa nói riêng, phát huy kết quả đã đạt được; động viên mọi tầng lớp nhân dân chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương giàu, đẹp, văn minh. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền cùng nhân dân tỉnh Nghệ An và thị xã Thái Hòa gìn giữ, phát huy giá trị của các điểm di tích lịch sử quốc gia Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm tại nông trường Đông Hiếu; đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều kết quả lớn hơn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác