Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách vấn đề POW/MIA thăm Việt Nam

(VOV5) - Từ ngày 19 - 22/05, Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách vấn đề POW/MIA, ông W. Winfield thăm và làm việc tại Việt Nam. Đoàn được Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tiếp; làm việc với Ban Giám đốc Cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích, Cơ quan liên Bộ Ngoại giao – Quốc phòng – Công an chuyên trách về lĩnh vực hợp tác tìm kiếm hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam.

Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách vấn đề POW/MIA thăm Việt Nam - ảnh 1
Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Newberry trao hiện vật của cựu quân nhân Việt Nam cho Bộ Quốc phòng Việt Nam. (Nguồn: cpv.org.vn)

Tại các cuộc gặp, phía Mỹ cảm ơn thiện chí và sự hợp tác hiệu quả của Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong lĩnh vực hợp tác nhân đạo tìm kiếm hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam. Hai bên cho rằng hợp tác song phương thời gian gần đây trong lĩnh vực này đã có những tiến triển tích cực, thực chất, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Mỹ. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ để duy trì đà hợp tác. Phía Việt Nam ghi nhận sự hỗ trợ của phía Mỹ thời gian gần đây trong việc giải quyết hậu quả chiến tranh như tẩy độc chất da cam, rà phá bom mìn, cung cấp thông tin về bộ đội Việt Nam hy sinh trong chiến tranh; đề nghị phía Mỹ tăng cường hơn nữa hỗ trợ nhân đạo, đặc biệt là đối với các nạn nhân và địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề trong chiến tranh.

Phản hồi

Các tin/bài khác