Phối hợp chặt chẽ để phát huy vai trò của đội ngũ trí thức

(VOV5)- Chiều nay, phát biểu tại buổi làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao về phát huy vai trò của đội ngũ trí thức phục vụ xây dựng đất nước, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Mặt trận Tổ quốc sẽ phối hợp với Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam thực hiện chức năng tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

Phối hợp chặt chẽ để phát huy vai trò của đội ngũ trí thức - ảnh 1
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc. Ảnh: VGP/Từ Lương


Ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết: “Trong 2014-2015 chúng ta sẽ chọn một số nội dung như  các chính sách  cho người làm khoa học công nghệ trong đó có chính sách kiều bào hay thực hiện cơ chế tài chính cho khoa học công nghệ. Mặt trận là nội dung giám sát nhưng các các đơn vị  là người thực hiện chính của năm 2014 và định hướng 2015. Thông qua liên hiệp sẽ huy động các tổ chức thành viên của liên hiệp tham gia công tác giám sát đối với vấn đề giám sát. Một là giám sát chung, hai là giám sát cho từng chuyên ngành phục vụ quản lý nhà nước”

Đội ngũ trí thức Việt Nam hiện nay với khoảng 1,5 triệu người cùng với khoảng 400.000 trí thức kiều bào trong tổng số hơn 4 triệu người Việt định cư ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, tập trung ở các nước phát triển là nguồn lực chất xám quan trọng của đất nước. Nhận thức được tầm quan trọng của đội ngũ trí thức, Việt Nam có những chính sách kịp thời, khuyến khích, tạo điều kiện để đội ngũ trí thức đóng góp cho sự phát triển đất nước. Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành trung ương khóa 10 về xây dựng đội ngũ tri thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước tạo điều kiện cho đội ngũ trí thức tham gia vào các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định các chủ trương, chính sách, các dự án phát triển kinh tế xã hội./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác