Phòng chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên

(VOV5) -  Sáng 7/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hội nghị lấy ý kiến góp ý cho dự thảo đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khoá 10 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.

Tham dự hội nghị có đại biểu 38 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam.


Phòng chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên - ảnh 1
Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình phát biểu tại hội nghị.



Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình nêu rõ: “Phòng chống tham nhũng, lãng phí là công việc khó khăn, phức tạp, là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên vừa cấp bách, lại vừa lâu dài liên quan đến sự phát triển bền vững của đất nước, sự tồn vong của chế độ. Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết, công tác phòng chống tham nhũng đã có sự chuyển biến tích cực, thể hiện trên các mặt phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, góp phần quan trọng vào giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác