PVN tiếp tục sản xuất kinh doanh hiệu quả, khẳng định chủ quyền quốc gia

(VOV5) -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định cho tân Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) ông Trần Sỹ Thanh, nguyên Bí thư tỉnh ủy Lạng Sơn.

Sáng ngày 03/01, tại Trụ sở Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ công bố và trao quyết định cho tân Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) ông Trần Sỹ Thanh, nguyên Bí thư tỉnh ủy Lạng Sơn.

PVN tiếp tục sản xuất kinh doanh hiệu quả, khẳng định chủ quyền quốc gia  - ảnh 1Thủ tướng dự lễ công bố hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng khai thác dầu khí năm 2017 . - Ảnh: Vũ Dũng/VOV 

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng mặc dù thời gian qua, tình hình trong nước và quốc tế có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Tập đoàn đã nỗ lực vượt qua để đạt được nhiều kết quả tích cực. Tập đoàn đã thực hiện vượt mức sản lượng dầu thô và khí, các mặt hàng sản phẩm được giao, tiếp tục khẳng định là một trong những đơn vị chủ công của ngành Công thương, đóng góp vào thành công chung của cả nước.

PVN tiếp tục sản xuất kinh doanh hiệu quả, khẳng định chủ quyền quốc gia  - ảnh 2Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ. - Ảnh: Vũ Dũng/VOV 

Đề cập đến vị trí, vai trò rất quan trọng của PVN trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Thủ tướng nêu rõ, PVN phải thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ nặng nề mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó là sản xuất kinh doanh có hiệu quả, góp phần bảo vệ và khẳng định chủ quyền quốc gia, đảm bảo an ninh năng lượng của đất nước. Với kinh nghiệm trải qua nhiều nhiệm vụ và vị trí công tác, Thủ tướng tin tưởng ông Trần Sỹ Thanh sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu PVN tập trung chỉ đạo các dự án trọng điểm quốc gia, trong đó có một số dự án khai thác dầu khí; các dự án nâng cấp, mở rộng công suất Nhà máy lọc dầu Dung Quất, các dự án điện…

Sau lễ công bố quyết định, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ chào mừng hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng khai thác dầu khí năm 2017 của PVN.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác