Quân đội Việt Nam và Lào góp phần vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt VN-Lào ngày càng phát triển

(VOV5) - Bộ Quốc phòng Lào sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước giao phó

Chiều 02/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tiếp Trung tướng Vilay Lakhamphong, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Lào, thăm và làm việc tại Việt Nam.

Quân đội Việt Nam và Lào góp phần vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt VN-Lào ngày càng phát triển - ảnh 1 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (bên phải) tiếp Trung tướng Vilay Lakhamphong, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Lào.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Bộ Quốc phòng Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước. Tổng Bí thư đề nghị quân đội hai nước tiếp tục phát huy truyền thống, nêu cao tinh thần cảnh giác, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, phối hợp chặt chẽ trong công tác chính trị tư tưởng, xây dựng lực lượng quân đội vững mạnh.

Quân đội Việt Nam và Lào góp phần vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt VN-Lào ngày càng phát triển - ảnh 2

 Về phần mình, Trung tướng Vilay Lakhamphong khẳng định trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Bộ Quốc phòng Lào cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước giao phó; triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước và Nghị định thư, kế hoạch hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng. Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Lào sẽ làm hết sức mình cùng với Việt Nam giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam ngày càng phát triển, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác