Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ sẽ tiếp tục phát triển ổn định, đi vào chiều sâu

(VOV5) - Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết Ấn Độ hiện là một trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ, sáng 4/3, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Ấn Độ, Chủ tịch Đảng Cộng sản Mác-xít Ấn Độ, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Ấn - Việt và Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại Nepan.

Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ sẽ tiếp tục phát triển ổn định, đi vào chiều sâu - ảnh 1  Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Narendra Modi tại lễ đón. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Tại buổi tiếp ông Sudhakar Reddy, Chủ tịch Đảng Cộng sản Ấn Độ và ông Sitaram Yechury, Chủ tịch Đảng Cộng sản Mác-xít, Chủ tịch nước Trần Đại Quang  cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của hai Đảng và nhân dân Ấn Độ đã dành cho Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Ông Sudhakar Reddy ông Sitaram Yechury khẳng định hai Đảng sẽ thúc đẩy việc triển khai các thỏa thuận mà hai nước đã đạt được trong chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang lần này nhằm đưa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước phát triển hơn nữa.

Tại buổi tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Ấn - Việt, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoan nghênh việc thành lập Nhóm và chúc mừng Tiến sỹ Keshava Rao  mới được bầu giữ vị trí Chủ tịch. Tiến sỹ Keshava Rao cho biết sẽ tích cực thúc đẩy giao lưu giữa các tổ chức hữu nghị nhân dân hai nước.

Tiếp Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại Nepan, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng Tiến sỹ Rajesh Kazi Shrestha đảm trách tốt vai trò này, góp phần thúc đẩy sự gắn bó giữa hai nước. Lãnh sự Danh dự Nean bày tỏ sự vinh hạnh được trao chức danh Lãnh sự Danh dự Việt Nam, cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để tăng cường mối quan hệ giữa hai nước, đặc biệt trong hợp tác du lịch và nông nghiệp.

Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ sẽ tiếp tục phát triển ổn định, đi vào chiều sâu - ảnh 2 Chủ tịch nước Trần Đại Quang trả lời báo chí tại lễ đón. Ảnh: VOV

Tối 3/3, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind. Tổng thống Ram Nath Kovind đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm đối với việc thắt chặt quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Tổng thống Ram Nath Kovind đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong ASEAN; khẳng định Ấn Độ ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong các cấu trúc khu vực. Tổng thống Ram Nath Kovind tái khẳng định Ấn Độ ủng hộ Việt Nam ứng cử là thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Ram Nath Kovind bày tỏ vui mừng khi quan hệ hợp tác giữa hai nước đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là về chính trị, quốc phòng - an ninh, kinh tế - thương mại, khoa học - công nghệ và văn hóa - giáo dục. Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực này, đồng thời khai thác thêm tiềm năng, cơ hội hợp tác về năng lượng, công nghệ thông tin, nông nghiệp, văn hóa. Hai bên nhất trí tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Sau buổi tiếp, Tổng thống Ram Nath Kovind và Phu nhân chủ trì Quốc yến chiêu đãi Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Trước đó, chiều 3/3, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ. Phát biểu tại Diễn đàn, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết Ấn Độ hiện là một trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam và Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Ấn Độ trong ASEAN. Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh: “Với quyết tâm của hai Nhà nước và sự năng động của cộng đồng doanh nghiệp hai nước, mục tiêu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt mức 15 tỷ USD vào năm 2020 hoàn toàn có thể đạt được. Chúng tôi mong muốn Ấn Độ trở thành nhà cung cấp nguyên phụ liệu đầu vào trong các ngành dệt may, da giày, chế tạo máy, cũng như tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hàng hóa của Việt Nam như hàng nông thủy sản, sản phẩm gỗ, da giày… thâm nhập vào thị trường của Ấn Độ.”

Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam và Ấn Độ tiếp tục giữ vai trò là lực lượng tiên phong, đi đầu trong hợp tác và liên kết kinh tế, hiện thực hoá quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện trên các lĩnh vực thương mại và đầu tư; góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và lãnh đạo cấp cao của Việt Nam và Ấn Độ chứng kiến hãng hàng không Vietjet công bố mở đường bay thẳng giữa Việt Nam và Ấn Độ. Đường bay đầu tiên dự kiến khai thác sẽ là đường bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến New Delhi với tần suất 4 chuyến/tuần.

Cũng trong chiều 3/3, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Mumitra Mahajan, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Sushma Swaraj và Nguyên Chủ tịch đảng Quốc Đại Sonia Gandhi đến chào. Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân cũng tham dự lễ khai mạc “Những ngày văn hóa Việt Nam tại Ấn Độ”, hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước và cũng là hoạt động tổng kết Năm Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ 2017.

Buổi sáng, sau lễ đón và hội đàm, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch nước Trần Đại Quang đồng chủ trì họp báo thông báo kết quả hội đàm. Thủ tướng Narendra Modi thông báo trong cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Trần Đại Quang, hai bên thảo luận chi tiết các khía cạnh của mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, trong đó nhất trí tăng kim ngạch thương mại. Ấn Độ và Việt Nam nhất trí chú trọng hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, nông nghiệp, dệt may, dầu khí, quốc phòng - an ninh.

Về phần mình, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết hai bên có cuộc hội đàm cởi mở và thẳng thắn về quan hệ song phương cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Hai nước phấn đấu đưa thương mại hai chiều đạt mục tiêu 15 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020. Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ: “Về hợp tác tại các diễn đàn đa phương, hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là trong khuôn khổ Liên hợp quốc. Chúng tôi khẳng định phối hợp chặt chẽ để Ấn Độ tăng cường hơn nữa quan hệ và kết nối về mọi mặt với ASEAN. Đề cao tầm quan trọng của việc duy trì an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không. Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982, tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý.”

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tin tưởng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ sẽ tiếp tục phát triển ổn định, đi vào chiều sâu, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác