Quan hệ Việt Nam – Campuchia: 50 năm gắn bó khăng khít

(VOV5) - 50 năm có thể nói là không dài trong cả lịch sử quan hệ 2 nước nhưng là giai đoạn hết sức quan trọng, tạo nên sự gắn bó giữa Việt Nam và và Campuchia.
Quan hệ Việt Nam – Campuchia: 50 năm gắn bó khăng khít - ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại buổi tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin.

Hiện nay hai nước đang phát triển quan hệ theo phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”. Với phương châm này, quan hệ hai nước tiếp tục phát triển vì lợi ích nhân dân 2 nước đồng thời đóng góp vào sự phát triển hòa bình ổn định của khu vực. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã nhấn mạnh như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên Đài TNVN nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 – 24/6/2017) và Năm hữu nghị Việt Nam Campuchia 2017.

Theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, trải qua quá trình thăng trầm lịch sử và các biến cố của thời đại, quan hệ của 2 nước vẫn phát triển khăng khít. Đó là nhờ sự vun đắp của các thế hệ lãnh đạo, nhân dân 2 nước qua nhiều năm để xây dựng quan hệ 2 nước phát triển như ngày nay: "Việt Nam và Campuchia không chỉ phát triển quan hệ trong giai đoạn hai nước đều đấu tranh giành độc lập và bảo vệ độc lập mà trong phát triển quan hệ ngày nay thì hai nước phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Việt Nam với tư cách là nước láng giềng của Campuchia, rất mong muốn Campuchia phát triển phồn vinh, hòa bình và đặc biệt là tăng cường quan hệ hữu nghị toàn diện với Việt Nam vì mối quan hệ đó sẽ phục vụ lợi ích của nhân dân 2 nước đồng thời đóng góp vào hòa bình ổn định trong khu vực."

Cũng nhân dịp này, trả lời phỏng vấn phóng viên thường trú Đài TNVN tại Campuchia, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Thạch Dư nêu rõ trong giai đoạn hiện tại, hai nước cần tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều từ mức 3 tỷ USD hiện nay lên 5 tỷ USD: “Các doanh nghiệp hai nước cần đẩy mạnh các hoạt động tiếp thị (marketing), tuyên truyền quảng bá rộng rãi về hàng hóa và dịch vụ. Đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động xúc tiến thương mại. Hoạch định và triển khai các thỏa thuận/sáng kiến phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Đàm phán và sớm đi tới ký kết Hiệp định mới thay thế Hiệp định về trao đổi hàng hóa và dịch vụ thương mại biên giới mà hai nước đã ký kết 2001 sẽ góp phần thúc đẩy trao đổi thương mại giữa hai nước.”

Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia (24/6/1967 – 24/6/2017), nhật báo Rasmei Kampuchea (Tia sáng Campuchia), ấn bản tiếng Khmer có số lượng phát hành lớn nhất ở Campuchia hiện nay, sáng 24/6 đã đăng trên trang nhất bài phỏng vấn Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Thạch Dư. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác