Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn

(VOV5) - Ngày 4/6, tại Hà Nội, Quốc hội bắt đầu phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao Thông vận Tải và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 14, bắt đầu từ ngày 4-6/6, Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn của các bộ trưởng. Nội dung quan trọng này được phát thanh, truyền hình trực tiếp để nhân dân và cử tri theo dõi. 

Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn - ảnh 1 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể mở đầu chương trình chất vấn ngày 4-6 - Ảnh: VIỆT DŨNG/tuoitre.vn

Quốc hội tiến hành chất vấn nhóm vấn đề: giải pháp hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong cả nước, nhất là tại các thành phố lớn; giải pháp xử lý những vấn đề tồn tại đối với các dự án giao thông đầu tư theo hình thức xây dựng-kinh doanh-chuyển giao (BOT). Buổi sáng 4/6, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể trả lời chất vấn. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng và các Bộ trưởng, trưởng ngành liên quan cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn - ảnh 2 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên- Môi trường Trần Hồng Hà là người thứ hai trả lời chất vấn - Ảnh: QUANG VINH/tuoitre.vn

Buổi chiều, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Bộ trưởng, Trưởng ngành tiếp tục trả lời chất vấn về nhóm vấn đề thứ nhất. Sau đó, Quốc hội tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ 2. Đó là công tác quản lý đất đai tại các thành phố lớn, các địa phương có nhiều khiếu nại, tố cáo; tình trạng ô nhiễm môi trường và kiểm soát hoạt động xả thải của các doanh nghiệp; các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu tại các vùng, địa phương.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà trả lời chất vấn. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, các Bộ trưởng, trưởng ngành liên quan cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác