Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ

(VOV5) -  Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 7/4, Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội về kết quả thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch nước báo cáo Quốc hội việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự.

Sau khi biểu quyết thông qua danh sách, đại biểu Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố trong buổi sáng trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ. Theo quy định, tân Thủ tướng sẽ tuyên thệ trước Quốc hội.

Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ  - ảnh 1
Ông Nguyễn Tấn Dũng giữ cương vị người đứng đầu Chính phủ gần 10 năm. Ảnh: vnexpress.net

Trước đó, ngày 6/4, với 418 trong tổng số 487 đại biểu Quốc hội có mặt nhất trí, Quốc hội bỏ phiếu đồng ý miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Tấn Dũng. Sau khi công bố kết quả bỏ phiếu, với đa số tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Tấn Dũng. Tiếp đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình bày Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ. Tờ trình nêu rõ: Căn cứ điều 88 Hiến pháp; Điều 8 Luật Tổ chức Quốc hội; căn cứ Nghị quyết số 01 ngày 12/3/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12; căn cứ nội quy kỳ họp Quốc hội, Chủ tịch nước trình Quốc hội xem xét bầu ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, đại biểu Quốc hội khóa 13 giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016.

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch nước trình Quốc hội miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Các đại biểu thảo luận tại Đoàn về việc miễn nhiệm các chức danh này.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác