Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường về công tác xây dựng luật

(VOV5)- Dự thảo Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi) là nội dung chính được thảo luận trong phiên họp sáng nay của Quốc hội.

Nhiều đại biểu đề nghị Dự thảo luật cần bổ sung các biện pháp đổi mới hơn nữa hoạt động của Quốc hội theo tinh thần Hiến pháp nhằm đáp ứng yêu cầu của sự phát triển và góp phần khắc phục những tồn tại hạn chế trong tổ chức và hoạt động của Quốc hội thời gian qua. Ông Trần Ngọc Vinh, Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, cho rằng cần có thêm một điều luật riêng quy định cụ thể về tổ chức bộ máy của Quốc hội gồm các cơ quan cấu thành nên Quốc hội để có cái nhìn tổng quát về thiết chế bộ máy tổ chức Quốc hội: Đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu, quy định rõ trách nhiệm quyền hạn và bổ sung các quy định để bảo đảm tính độc lập cho đại biểu quốc hội, hạn chế tình trạng hành chính hóa của đại biểu cũng như thể hiện rõ tinh thần tiêu chuẩn quan trọng nhất của đại biểu quốc hội là được cử tri tin tưởng bầu vào Quốc hội để phản ánh tiếng nói, nguyện vọng của cử tri trước Quốc hội.

Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường về công tác xây dựng luật - ảnh 1
Đại biểu Trần Ngọc Vinh. Ảnh: Xuân Cường

Nhiều đại biểu đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục sửa một số điều trong Dự thảo luật để sau khi ban hành, luật góp phần nâng cao vị thế vai trò của Quốc hội trong hệ thống chính trị, đáp ứng được lòng mong đợi của cử tri.

Cũng trong hôm nay, Quốc hội nghe Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về dự án Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, và  Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi)./. 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác