Quốc hội thảo luận dự án Luật An ninh mạng

(VOV5) -Hầu hết các đại biểu Quốc hội đều cho rằng phải sớm ban hành Luật An ninh mạng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý về an ninh mạng.

Tiếp tục chương trình của kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, sáng 23/11, tại Hà Nội, Quốc hội thảo luận về dự án Luật An ninh mạng, trước khi xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV.

Quốc hội thảo luận dự án Luật An ninh mạng - ảnh 1Họp phiên toàn thể tại hội trường sáng 23/11, Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật An ninh mạng. 

Hầu hết các đại biểu Quốc hội đều cho rằng phải sớm ban hành Luật An ninh mạng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý về an ninh mạng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên không gian mạng. Ông Triệu Tuấn Hải, đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn, cho rằng:

“Hiện nay Việt Nam nằm trong số nhóm các quốc gia bị tấn công mạng nhiều nhất trên thế giới, gấp đôi so với mức trung bình của thế giới. Các thế lực thù địch, tội phạm triệt để lợi ích tiện dụng của Internet, đặc biệt là mạng xã hội để tiến hành các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự xã hội. Do đó, việc xây dựng, triển khai ban hành Luật An ninh mạng là rất cần thiết, phù hợp với tình hình hiện nay.”

Các đại biểu Quốc hội lưu ý hiện nay đã có Luật An toàn thông tin  nên việc xây dựng Luật An ninh mạng phải đảm bảo tính đồng bộ, không chồng chéo giữa hai luật này. Một số đại biểu Quốc hội cho rằng cần ban hành bộ tiêu chuẩn an ninh mạng kèm theo Luật này.

Cũng trong sáng 23/11, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Quản lý nợ công (sửa đổi). Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2018.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác