Quốc hội thảo luận dự luật Cạnh tranh và Thể dục Thể thao

(VOV5) -Điểm sửa đổi đáng chú ý trong Dự thảo Luật là đã quy định phạm vi điều chỉnh rộng hơn so với Luật hiện hành.

Sáng 15/11, các đại biểu Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật cạnh tranh (sửa đổi). Điểm sửa đổi đáng chú ý trong Dự thảo Luật là đã quy định phạm vi điều chỉnh rộng hơn so với Luật hiện hành.

Quốc hội thảo luận dự luật Cạnh tranh và Thể dục Thể thao - ảnh 1Hoạt động của Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV ( Phương Hoa TTXVN) 

Theo đó, không chỉ giới hạn hành vi hạn chế cạnh tranh được xác lập, thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam mà còn điều chỉnh cả những hành vi hạn chế cạnh tranh thực hiện bên ngoài lãnh thổ Việt Nam gây tác động hoặc là có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh đáng kể trên thị trường trong nước.

Nhiều đại biểu cho rằng, việc mở rộng phạm vi điều chỉnh như vậy là phù hợp với thông lệ quốc tế và đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tạo cơ sở pháp lý cho Cơ quan cạnh tranh Việt Nam hợp tác với các Cơ quan cạnh tranh của các nước khác trong quá trình điều tra xử lý vụ việc cạnh tranh.

Cũng trong sáng nay, biểu quyết với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật lâm nghiệp.

Chiều 15/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác