Quốc hội thảo luận tại tổ về Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi) và Luật tổ chức chính quyền địa phương

(VOV5) - Theo chương trình nghị sự, sáng 7/11, các đại biểu thảo luận về Dự án Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi). Luật tổ chức Chính phủ hiện hành được ban hành cách đây 12 năm. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng đã có nhiều quy định mới về các thiết chế tổ chức quyền lực nhà nước đòi hỏi phải sửa đổi Luật tổ chức Chính phủ năm 2001. Vì vậy, việc sửa đổi Luật tổ chức Chính phủ năm 2001 là cần thiết.

Quốc hội thảo luận tại tổ về Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi) và Luật tổ chức chính quyền địa phương - ảnh 1
Ảnh minh họa
Trong buổi chiều, các đại biểu Quốc hội thảo luận về Dự án Luật tổ chức chính quyền địa phương. Qua thực tiễn hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp và yêu cầu của tình hình, nhiệm vụ mới cho thấy Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003 có những vấn đề cần được nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung. Hiến pháp năm 2013 cũng có những điểm thay đổi quan trọng về chính quyền địa phương. Do đó việc xây dựng Luật tổ chức chính quyền địa phương để thay thế luật năm 2013 là rất cần thiết./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác