Quốc hội thảo luận về kinh tế xã hội và ngân sách

(VOV5) - Chính phủ khẳng định, việc đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% trong năm nay là hoàn toàn khả thi.

Quốc hội thảo luận về kinh tế xã hội và ngân sách - ảnh 1

Ảnh minh họa

Hôm nay, 31/10, Quốc hội bước vào ngày đầu tiên trong 3 ngày thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2018 và kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 3 năm quốc gia 2018-2020.

Các báo cáo về kinh tế, xã hội và ngân sách nhà nước đã được Chính phủ trình Quốc hội tại phiên khai mạc kỳ họp. Theo đó, Chính phủ khẳng định, việc đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% trong năm nay là hoàn toàn khả thi, trong khi quý I, GDP mới chỉ dừng lại ở mức hơn 5,1%.

Trước đó, hôm qua (30/10), Quốc hội dành 1 ngày làm việc để thảo luận về báo cáo giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách bộ máy hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2016.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác