Quốc hội tiến hành các thủ tục miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia

(VOV5) - Đầu giờ làm việc sáng 30/3, Quốc hội thảo luận về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi).

Quốc hội tiến hành các thủ tục miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia  - ảnh 1

Qua thảo luận, các đại biểu cơ bản tán thành với nhiều nội dung được tiếp thu, chỉnh lý trong dự thảo Luật. Theo báo cáo giải trình, nếu thỏa thuận vay đáp ứng được các tiêu chí của điều ước quốc tế như được ký kết với chủ thể của luật quốc tế và được điều chỉnh theo luật quốc tế, thì do Luật điều ước quốc tế điều chỉnh. Nếu thỏa thuận vay được ký với các ngân hàng thương mại không nhân danh Nhà nước hay Chính phủ nước đó thì không phải là điều ước quốc tế.

Về mối quan hệ giữa Điều ước quốc tế với pháp luật trong nước, các đại biểu cho rằng, pháp luật Việt Nam không xác định rõ vị trí của Điều ước quốc tế trong mối tương quan với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật và điều ước quốc tế có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì có thể hiểu là điều ước quốc tế đứng dưới Hiến pháp và trên Luật cho dù không phải văn bản quy phạm pháp luật.

Cuối giờ chiều nay, Quốc hội nghe Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác