Quốc hội tiếp tục thảo luận tình hình kinh tế xã hội

(VOV5)- Sáng nay, Quốc hội tiếp tục họp phiên toàn thể tại hội trường, thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015.

Trong phiên thảo luận này, các đại biểu kiến nghị Chính phủ cần đưa ra các giải pháp đồng bộ nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; hạn chế tình trạng nợ công; lý giải nguyên nhân vì sao năng suất lao động thấp; các giải pháp quản lý nhà công vụ…

Theo báo cáo của Chính phủ, trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều khó khăn, nhưng tình hình kinh tế- xã hội Việt Nam vẫn có nhiều điểm sáng. Ông Nguyễn Đức Kiên, đại biểu quốc hội tỉnh Sóc Trăng, cho rằng: Năm 2014 là năm đầu tiên chúng ta dự báo 14 chỉ tiêu thì chúng ta đạt 13 chỉ tiêu như vậy khả năng dự báo của Chính phủ được nâng lên một bước. Thứ 2 là trong năm 2014, khả năng giải ngân nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn trái phiếu chính phủ, vốn đầu tư công được nâng lên. Thứ 3 là trong năm 2014, chúng ta phát hành lượng trái phiếu lớn để đảo nợ, chúng ta đã kéo dài thời gian đảo nợ từ trái phiếu Chính phủ làm giảm áp lực trả nợ trong những năm tiếp theo. Thứ tư là trong 3 năm vừa qua, chúng ta đảm bảo được giá trị đồng Việt Nam, làm cho các nhà đầu tư tin tưởng hơn và ổn định thị trường tiền tệ.

Quốc hội tiếp tục thảo luận tình hình kinh tế xã hội - ảnh 1
Ông Nguyễn Đức Kiên, đại biểu quốc hội tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: TTXVN

Bên cạnh các điểm sáng, các đại biểu cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng tai nạn giao thông cao, năng suất lao động thấp, tình trạng tham nhũng diễn biến phức tạp. Một số đại biểu kiến nghị Chính phủ cần cắt giảm đầu tư vào các công trình chưa cần thiết, xử lý những công trình đầu tư lớn, kém hiệu quả.

Cũng trong phiên thảo luận sáng nay, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát đã báo cáo giải trình thêm một số vấn đề về nông nghiệp và phát nông thôn. Bộ trưởng Cao Đức Phát trả lời những băn khoăn của các đại biểu về vấn đề sản xuất lúa gạo, tăng cường đánh bắt trên các vùng biển xa.

Kết thúc 1 ngày rưỡi thảo luận về tình hình kinh tế- xã hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết năm 2015 là năm cuối cùng của kế hoạch 5 năm, là năm thành lập cộng đồng kinh tế  ASEAN. Quốc hội đề nghị Chính phủ rà soát lại hệ thống chỉ tiêu và cụ thể hơn các nhóm nhiệm vụ đề ra, dự báo tình hình trong nước và khu vực, xác định mục tiêu phù hợp, thiết thực trong thời gian tới./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác