Quốc hội Việt Nam chủ động , tích cực thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững

(VOV5) -Hội nghị lần này là bước cụ thể hóa các kết quả đạt được tại IPU-132.
Quốc hội Việt Nam chủ động , tích cực thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững  - ảnh 1 Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Khóa XIV. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Hội nghị chuyên đề Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) khu vực châu Á-Thái Bình Dương về “Ứng phó với Biến đổi khí hậu - Hành động của các nhà lập pháp" do Liên minh Nghị viện Thế giới và Quốc hội Việt Nam phối hợp tổ chức từ ngày 11-13/5/2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hội nghị lần này là bước cụ thể hóa các kết quả đạt được tại IPU-132, biến cam kết của các nhà lập pháp thành hành động, góp phần thúc đẩy việc triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Với sự tham gia của đại biểu nghị viện đến từ 20 quốc gia thành viên IPU và nhiều tổ chức quốc tế, việc tổ chức thành công Hội nghị lần này sẽ góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Quốc hội Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế. Hội nghị còn góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, địa phương và của người dân về biến đổi khí hậu, nguy cơ tác động của nó đối với mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội và huy động sự chung tay góp sức nhằm chủ động, tích cực ứng phó với biến đổi khí hậu ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên phạm vi toàn cầu.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác