Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Nhật Bản góp phần thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực

(VOV5) - Ông Phạm Minh Chính mong muốn các nghị sĩ Nhật Bản ủng hộ việc xây dựng, ban hành các chính sách pháp luật phù hợp để hai nước

Sáng 18/01, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, tiếp Đoàn Nghị sĩ Quốc hội Nhật Bản. 

Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Nhật Bản góp phần thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực - ảnh 1 Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tiếp Đoàn Nghị sĩ Quốc hội Nhật Bản. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Chào mừng Đoàn sang tham dự Hội nghị APPF-26 tại Thủ đô Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh đây là hành động cụ thể của Nghị viện Nhật Bản ủng hộ Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức sự kiện quan trọng này. Khẳng định quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước không ngừng được củng cố, phát triển, ông Phạm Minh Chính mong muốn các nghị sĩ Nhật Bản ủng hộ việc xây dựng, ban hành các chính sách pháp luật phù hợp để hai nước thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, công nghệ cao, nông nghiệp… 

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Đoàn đại biểu Ban Thanh niên Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP). Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn các nghị sỹ Nhật Bản, nhất là các nghị sỹ trẻ, tiếp tục ủng hộ phát triển quan hệ giữa hai nước, hai Quốc hội; cùng với đó, thúc đẩy hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa giữa nhân dân hai nước; tiếp tục điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước đầu tư vào thị trường của nhau.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác